Làm rõ danh tính kẻ dùng súng bắn người phụ nữ 63 tuổi

Nhóm thanh niên đến nhà có ý định đánh anh Võ Thành Tâm (38 tuổi) nhưng chỉ có bà Thành (mẹ anh Tâm) ở nhà. Huỳnh đã dùng súng bắn cá bắn vào bà Thành.

Chiều 11/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã thông tin về vụ việc nghi phạm dùng súng bắn bà Võ Thị Thành (63 tuổi, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) gây thương tích.

Theo cơ quan công an, chiều ngày 8/1, Công an phường Vĩnh Trường nhận được tin báo của người dân về việc trước nhà số 43 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, xảy ra vụ hỗn chiến nghiêm trọng.

Qua điều tra, xác định Dương Thanh Tùng (39 tuổi, ngụ Vĩnh Trường) và Nguyễn Văn Hải (41 tuổi, ngụ TP Nha Trang) cùng khoảng 11 người (chưa rõ lai lịch) mang theo mã tấu, dao, súng bắn cá đến đánh chị Đinh Thị Mẫn (48 tuổi, ngụ TP Nha Trang). Tại đây, Hải bị ném đá trúng đầu gây thương tích (chưa rõ người ném đá).

Công an TP Nha Trang đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc nhưng nhóm của Tùng không hợp tác. Khoảng 20 phút sau, Lý Huỳnh (32 tuổi, ngụ TP Nha Trang) cùng 7 người (chưa rõ lai lịch) quay lại mang theo súng bắn cá, mã tấu, dao để tìm người ném Hải bị thương để trả thù.

Khi đến tổ 2, phường Vĩnh Trường, nhóm của Huỳnh thấy anh Hồ Đức Sĩ (44 tuổi, ngụ TP Nha Trang) đi ngang qua nên lao đến đánh. Anh Sĩ bỏ xe chạy thoát. Huỳnh dùng mã tấu đập nát xe máy của anh Sĩ.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục đến nhà anh Võ Thành Tâm (38 tuổi, con bà Thành) để đánh Tâm nhưng chỉ bà Thành ở nhà. Lập tức, Huỳnh dùng súng bắn cá bắn vào bà Thành.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.