Làm rõ vụ cán bộ CSGT Hà Nội bị tố 'giật tay lái' xe máy làm ngã 2 phụ nữ

Làm rõ vụ cán bộ CSGT Hà Nội bị tố 'giật tay lái' xe máy làm ngã 2 phụ nữ
TPO - Chỉ huy Đội CSGT số 6 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Phòng CSGT để làm rõ sự việc nhiều thông tin trên mạng xã hội tố cán bộ CSGT "giật tay lái" khiến hai người phụ nữ trên xe Honda Lead ngã xuống đường, bị thương sáng 5/7.

Ngày 5/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh, video clip tranh luận giữa người tham gia giao thông với cán bộ CSGT liên quan tới việc xử lý vi phạm tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội).

Kèm theo hình ảnh có nội dung thông tin: “Hai người phụ nữ đội mũ bảo hiểm, đi xe máy Honda Lead có gương đầy đủ lưu thông hướng Nguyễn Phong Sắc rẽ phải đi Xuân Thủy. Nhưng bất ngờ, bị CSGT chạy ra giữa đường giật ngược tay lái khiến cô gái ngồi sau ngã xuống đường, xây xước đầu gối, không đứng nổi”.

Hình ảnh ghi lại thể hiện, hai cô gái sau khi bị ngã, dìu nhau vào lề đường. Trong đó, một cô gái bị thương, xây xước chân chảy máu khóc nấc không nói thành lời.

Là người lái xe phía sau và chứng kiến sự việc, một người đàn ông trung niên mặc áo phông trắng rẽ vào chốt CSGT lên tiếng tranh luận. Một người đàn ông khác cũng chứng kiến dừng xe vào lề đường ghi lại video cuộc tranh luận. 

Làm rõ vụ cán bộ CSGT Hà Nội bị tố 'giật tay lái' xe máy làm ngã 2 phụ nữ ảnh 1 Hai người phụ nữ sau khi ngã xuống đường bị thương, dìu nhau vào vỉa hè. 
Làm rõ vụ cán bộ CSGT Hà Nội bị tố 'giật tay lái' xe máy làm ngã 2 phụ nữ ảnh 2 Người đàn ông trung niên chứng kiến sự việc, phản ứng gay gắt với tổ CSGT làm việc tại ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc.

Về sự việc này, chỉ huy Đội CSGT số 6 – Công an TP Hà Nội cho biết, sự việc đăng tải trên mạng xã hội có nhiều thông tin chưa hoàn toàn đúng. Hiện lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội đang phối hợp với đơn vị để xác minh, làm rõ. 

MỚI - NÓNG