Lạng Sơn: Tạm giữ đối tượng tàng trữ hàng trăm kg pháo nổ

Đối tượng Thức và 270 kg pháo bị giữ tại cơ quan công an *ảnh: T.L
Đối tượng Thức và 270 kg pháo bị giữ tại cơ quan công an *ảnh: T.L
TPO - Sống ở khu vực biên giới vùng biên Lạng Sơn; đối tượng Thức sang chợ Pò Chài (Trung Quốc), mua 270 kg pháo nổ giấu vào bếp nhà, chờ thời cơ tiêu thụ.

Ngày 19/1, Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa quyết định tạm giữ hình sự, xử lý đối tượng Hoàng Văn Thức (SN 1985), trú tại thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn để điều tra, xử lý hành vi vận chuyển, buôn bán pháo nổ.

Trước đó, đêm khuya 17/1, công an địa phương kiểm tra hành chính, phát hiện trong bếp nhà Thức có 11 thùng bìa carton và 1 bao tải dứa màu xanh bên trong chứa 270kg pháo nổ, pháo dàn. 

Thức khai nhận, do sống ở khu vực biên giới Việt- Trung, sang bên kia biên giới thường xuyên; do hám lời đã mua số pháo trên mang về nhà giấu và tìm cách tiêu thụ trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 sắp tới.

Theo khai thác
MỚI - NÓNG