Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm con riêng của vợ

Y Krang Liêng tại phiên xét xử sơ thẩm
Y Krang Liêng tại phiên xét xử sơ thẩm
TPO - Lợi dụng khi vợ vắng nhà, Y Krang Liêng đã thực hiện hành vi hiếp dâm con gái riêng của vợ.

Ngày 25/2, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Y Krang Liêng (SN 1959, trú xã Đắk Phơi, huyện Lắk) 12 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, từ năm 2010, Y Krang và chị H’En (cùng xã) chung sống với nhau như vợ chồng; đồng thời cùng nuôi con gái riêng của chị H’En là cháu H. (SN 2007).

Sáng 14/4/2019, lợi dụng lúc chị H’En không ở nhà, Y Krang gọi cháu H. vào nhà, đóng cửa rồi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé.

Trong lúc Y Krang đang thực hiện hành vi đồi bại của mình thì bà ngoại của cháu H. đứng ngoài cổng gọi cháu đi chăn bò. Nghe vậy, Y Krang dừng lại.

Đến chiều cùng ngày, cháu H. kể lại toàn bộ sự việc cho bà ngoại và mẹ nghe. Ngay sau đó, gia đình đã làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.

Tại thời điểm bị xâm hại, cháu H. mới hơn 11 tuổi.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.