Lãnh đạo bệnh viện ở Đắk Lắk đi dự tiệc cưới bằng... xe cấp cứu

Chiếc xe cứu thương đi đám cưới
Chiếc xe cứu thương đi đám cưới
TPO - Chiếc xe cứu thương mang biển số 47C-2802 thuộc quản lý của bệnh viện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) công khai chở lãnh đạo và đội ngũ nhân viên đến dự tiệc cưới trong 1 sân trường, đậu ngay bên Quốc lộ 26.

Sáng 24/6, một lãnh đạo Bệnh viện Krông Pắk xác nhận với phóng viên báo Tiền Phong, chiếc xe cứu thương mang biển số 47C-2802 thuộc quản lý của bệnh viện.

“Ngày hôm qua xe có đưa 3 ca đi cấp cứu, sau đó kết hợp vào tặng quà cho nhân viên tổ chức đám cưới được tổ chức tại sân trường tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Krông Pắk). Trên xe chở chủ yếu là nhân viên, trong đó có cả lãnh đạo bệnh viện” – vị lãnh đạo này nói.

Lãnh đạo bệnh viện ở Đắk Lắk đi dự tiệc cưới bằng... xe cấp cứu ảnh 1Chiếc xe cứu thương chở lãnh đạo và nhân viên bệnh viện Krông Pắk đi dự tiệc cưới

Theo thông tin ban đầu, trưa 23/6 phóng viên chứng kiến một chiếc xe cứu thương đậu nhiều giờ đồng hồ trước cổng trường tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Krông Pắk). Bên cánh cửa xe dưới dấu thập đỏ là hàng chữ: Bệnh viện Krông Pắk. Vào thời điểm này, bên trong sân trường đang tổ chức tiệc đám cưới. 

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.