Lĩnh 8 năm tù vì cắt trộm dây cáp điện

Bị cáo Dân trước vành móng ngựa. Ảnh: Đ.X.
Bị cáo Dân trước vành móng ngựa. Ảnh: Đ.X.
Cắt trộm 4.000m dây cáp điện ngầm, nhóm Dân mang bán phế liệu được hơn 100 triệu đồng, trong khi giá trị thiệt hại gây ra trên 1,4 tỷ đồng.

Ngày 30/5, TAND Đà Nẵng tuyên phạt Bùi Sỹ Dân (26 tuổi, trú huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) án 8 năm tù về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2013 đến tháng 4/2014 với chiêu ngụy trang thành công nhân, Dân cùng 6 người đã gây ra 9 vụ trộm dây cáp điện trên núi Sơn Trà, lấy đi tổng cộng 4.000m dây, bán được hơn 100 triệu đồng.

Nhà chức trách xác định tổng thiệt hại do nhóm này gây ra hơn 1,4 tỷ đồng. Dân tham gia một số vụ, sau đó từ Đà Nẵng về Thanh Hóa lấy vợ rồi sang Trung Quốc làm lao động phổ thông.

Tháng 4/2015, Dân nghe gia đình thông báo nhiều đồng phạm đã lĩnh án, còn anh ta đang bị truy nã.

Sau khi về quê ăn Tết Nguyên đán 2016, Dân đến Công an Đà Nẵng đầu thú. Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm hồi tháng 3/2015, các đồng phạm của Dân đã bị tuyên tổng mức án 42 năm tù.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG