Lĩnh án 7 năm tù vì dùng súng bắn chồng

Bị cáo Lê tại tòa.
Bị cáo Lê tại tòa.
TPO - Chiều 13/9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Lê Ngọc Lê (SN 1976, trú ở phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Lê kết hôn với anh Nguyễn Hữu T. năm 1995. Trong cuộc sống giữa hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Năm 2012, Lê gửi đơn đến TAND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) yêu cầu được được ly hôn với anh T.

Ngày 22/7/2014, Lê dùng búa sắt đập vào gáy anh T. và bị công an quận Hoàn Kiếm xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích.

Đỉnh điểm, khoảng 20h ngày 31/12/2014, Lê đang xem tivi tại nhà thì anh T. đi làm về. Thấy anh T. bước vào nhà khóa cửa lại và cầm một đoạn gậy dạng tuýp sắt, do sợ chồng đánh nên Lê đã lấy khẩu súng để trong túi ni lông bắn về phía anh T. Súng nổ nhưng không trúng vào người.

Lúc này, anh T. lao vào Lê. Lê tiếp tục giơ súng bắn tiếp nhưng đạn không nổ, hai bên vật lộn khiến khẩu súng văng xuống sàn nhà. Trong lúc giằng co, anh T. gọi con trai là S. đang chơi ở nhà tới tìm người giúp đỡ nhưng không ai đến.

Sau khi sự việc xảy ra anh T. và Lê đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Lê trình báo mình bị anh T. và cháu S. bắn. Tuy nhiên sau đó Lê lại thừa nhận việc mình dùng súng bắn chồng do mâu thuẫn trong việc giải quyết ly hôn tranh chấp tài sản.

Người đàn bà cũng thừa nhận bắn về phía anh T. nhưng không nhằm trực tiếp vào người mà với mục đích chỉ để dọa.

HĐXX nhận định, bị cáo Lê có nhiều lời khai khác nhau, đồng thời cho rằng chỉ dọa bắn anh T., song căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định bị cáo là người dùng súng bắn anh T.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.