Lộ chân dung 'sát thủ' vụ thảm án kinh hoàng ít nhất 5 người chết ở Thái Nguyên

TPO - Cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy bắt kẻ gây ra vụ thảm án làm ít nhất 5 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Vụ việc xảy ra vào sáng 26/12, trên địa bàn xã Sơn Phú (huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên). Nghi can gây án là một đối tượng bị nghiện và đang bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay khi nhận được tin, lãnh đạo công an tỉnh Thái Nguyên nhanh chóng có mặt chỉ đạo vụ việc, phong tỏa hiện trường để điều tra, truy bắt nghi phạm. Cảnh sát nghi ngờ đối tượng sử dụng ma túy.

Lộ chân dung 'sát thủ' vụ thảm án kinh hoàng ít nhất 5 người chết ở Thái Nguyên ảnh 1 Hiện trường vụ thảm án.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng nay (26/12), tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã dùng dao chém tử vong nhiều người, trong đó có vợ Chín là chị Ma Thị Hường (SN 1976).

Lộ chân dung 'sát thủ' vụ thảm án kinh hoàng ít nhất 5 người chết ở Thái Nguyên ảnh 2 Hiện trường vụ việc và nghi can Hoàng Văn Chín.
Một số người dân can ngăn bị đối tượng chém tử vong là anh Lường Văn Bánh (SN 1974), anh rể của Chín; anh Hoàng Văn Luận (SN 1975), chị Trần Thị Hường (SN 1984), anh Hoàng Văn Nam (SN 1994) cùng trú xóm Lương Bình 2. Riêng anh Lường Văn Hoàng (SN 1966, trú cùng xóm) bị trọng thương.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã bỏ trốn. Nguyên nhân sơ bộ xác định do mâu thuẫn với vợ, bản thân đối tượng sử dụng ma tuý bị ảo giác nên không kiềm chế được bản thân. Chém chết vợ xong, Chín ra khỏi nhà và trên đường bỏ đi đã gây thương vong cho các nạn nhân trên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.