Lộ nguyên nhân nam sinh lớp 9 tử vong sau mâu thuẫn với bố

0:00 / 0:00
0:00
Cơ quan điều tra khám nghiệm nơi xảy ra vụ án trên phố Lê Lợi (Ngô Quyền, Hải Phòng) trưa 23/3.
Cơ quan điều tra khám nghiệm nơi xảy ra vụ án trên phố Lê Lợi (Ngô Quyền, Hải Phòng) trưa 23/3.
TPO - Do mâu thuẫn bột phát, ông N.H.C (39 tuổi, trú phố Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) đã dùng đũa đâm trúng ngực khiến con trai là N.H.K (SN 2006, học sinh lớp 9) mất nhiều máu, tử vong.

Chiều 23/3, thông tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng được biết, cơ quan điều tra bước đầu xác định nguyên nhân vụ nam sinh N.H.K (SN 2006, học sinh lớp 9), trú tại phố Lê Lợi, phường Lê Lợi (quận Ngô Quyền) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, đêm 22/3, nam sinh N.H.K bị thương được đưa vào viện cấp cứu. Do vết thương nặng, mất nhiều máu nam sinh này tử vong sáng 23/3.

Nhận tin báo, Công an quận Ngô Quyền đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Bước đầu, cơ quan điều tra định ông N.H.C (39 tuổi, bố N.H.K) có mâu thuẫn bộ phát với con nên dùng đũa đâm trúng ngực khiến nam sinh mất nhiều máu, tử vong.

Trước đó sáng cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã phối hợp với Viện kiểm sát đồng cấp tới ngôi nhà xảy ra vụ việc trên phố Lê Lợi để phong tỏa, khám nghiệm, điều tra.

Theo ghi nhận, nơi xảy ra vụ việc là ngôi nhà cao tầng, gần ngã tư Lê Lợi – Cầu Đất. Cơ quan điều tra phối hợp với ngành chức năng, gia đình nam sinh bước đầu khám nghiệm, ghi nhận hiện trường.

Công an quận Ngô Quyền cũng triệu tập ông N.H.C (bố nam sinh N.H.K) lên trụ sở để xác minh, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.