Lộ nguyên nhân vụ 2 thanh niên đấm, đạp tới tấp một phụ nữ ở Hà Nội

Ảnh cắt từ video
Ảnh cắt từ video
TPO - Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tiếp nhận đơn trình báo của người phụ nữ bị hai nam giới đánh đập dã man xảy ra trên địa bàn.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an huyện Ứng Hòa cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 15/1 tại thôn Đinh Xuyên (xã Hòa Nam).

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đang ôm con nhỏ thì bất ngờ bị 2 người đàn ông xông vào dùng gậy đánh và dùng chân đạp vào đầu rất dã man bất chấp có một thanh niên cố gắng lao vào can ngăn. Do không thể phản kháng, nạn nhân chỉ biết ôm mặt và đầu "chịu trận".

Qua xác minh ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào ngày 15/1 tại thôn Đinh Xuyên, xã Hoà Nam, huyện Ứng Hoà. Nạn nhân là chị N.T. (trú huyện Ứng Hòa).

Theo lãnh đạo xã Hòa Nam, sự việc bắt nguồn từ việc chị T. cho người phụ nữ tên P. (trú xã Hoà Nam) vay tiền. Tuy nhiên sau đó chị P. không có khả năng chi trả nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.  Ngày 15/1, người thân chị P. trong đó có chồng đã đến hành hung chị T. khi đang ở cùng con trai.

Sau khi sự việc xảy ra, chị T. đã có đơn trình báo tới cơ quan chức năng.

Hiện Công an huyện Ứng Hòa đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.