Lộ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở chung cư Linh Đàm khiến nhiều người bị thương

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều người bị thương
Hiện trường vụ nổ khiến nhiều người bị thương
TPO - Công an Hà Nội xác định vụ nổ xảy ra tại chung cư Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) khiến 3 người bị thương là do tư thù cá nhân.

Liên quan tới vụ nổ vào khoảng 9h sáng nay (7/9), tại khu vực trước ki-ốt số 10, toà nhà HH3 chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai), Công an TP Hà Nội bước đầu xác định nguyên nhân xuất phát từ tư thù cá nhân, không có dấu hiệu liên quan hoạt động khủng bố, phá hoại. Theo đó, tiếng nổ phát ra khi một người đàn ông ngồi trong quán nước vỉa hè gần toà nhà HH3A của chung cư và mở một gói hàng. Hậu quả khiến 3 người bị thương.

Lộ nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng ở chung cư Linh Đàm khiến nhiều người bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ nổ.

 Một người đàn ông chứng kiến vụ việc tại hiện trường cho biết, trong lúc đang ngồi uống trà đá thì có tiếng nổ lớn phát ra khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy. “Thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên ngồi uống nước chè và mở một gói bưu phẩm nhỏ sau đó tiếng nổ phát ra cùng với mùi khét” - người đàn ông kể lại.

Hiện vụ việc đang được các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...