Lộ nguyên nhân vụ nữ tài xế Camry lùi xe đâm chết người đi đường

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.T
TPO - Bước đầu, cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội xác định được nguyên nhân vụ việc người phụ nữ lái chiếc xe Toyota Camry lùi xe tông chết người phụ nữ điều khiển xe máy ở quận Thanh Xuân vừa qua.

Liên quan đến vụ người phụ nữ điều khiển chiếc xe Toyota Camry lùi trúng người đi đường tử vong ngày 10/5 vừa qua. trưa 13/5, trao đổi với Phóng viên Tiền Phong, một lãnh đạo Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do người điều khiển chiếc xe ô tô mắc vào gờ cửa ra vào bãi gửi xe.

“Lần đầu tiên người phụ nữ này không lùi qua được, tuy nhiên đến lần thứ 2 thì lùi qua và gây tai nạn” – vị lãnh đạo Cơ quan CSĐT công an TP Hà Nội cho biết.

Còn theo một cán bộ Đội 11 Phòng Cảnh sát hình sự CAHN cho biết, hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ tai nạn. “Hiện đơn vị đang điều tra, giám định các dấu vết hiện trường,… để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn kể trên” - vị cán bộ Đội 11 cho hay.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 10/5, một người phụ nữ trung tuổi điều khiển chiếc xe Honda Lead mang BKS 30K9 lưu thông trong ngõ 250 Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với xe Toyota Camry mang BKS 29A-075.57.

Vụ tai nạn khiến người phụ nữ trung tuổi đi xe máy bị kéo lê trên đường, bánh xe ô tô chèn qua người dẫn đến thương nặng nằm bất động trên đường. Người này được xác định tử vong sau đó, còn chiếc xe ô tô Camry hư hỏng phần đầu dừng chắn ngang ngõ.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế lái chiếc xe Camry đã rời khỏi hiện trường và tới cơ quan công an sở tại trình báo sự việc.

Danh tính người điều khiển ô tô Toyota Camry BKS 29A - 075.57 bước đầu xác định là N.T.T.N. (SN 1968, trú tại Hà Nội), còn nạn nhân tử vong là bà T.T.Đ. (SN 1953, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG