Lộ ông trùm đội lốt đại gia từ 20 bánh heroin giấu bên sườn xe tải

TPO - Đường dây ma túy xuyên biên giới do một đại gia cầm đầu hé lộ sau khi cơ quan chức năng vây bắt nhóm đối tượng vận chuyển 20 bánh ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn.

Khoảng 17h30’ ngày 16/5, tại Km62+500 Quốc lộ 1A Hà Nội- Lạng Sơn (thuộc thôn Minh Khai, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn), tổ trinh sát PC47 Công an tỉnh Lạng Sơn Sơn phối hợp với Trạm kiểm soát giao thông Tùng Diễn dừng chiếc xe ôtô tải mang biển kiểm soát 29C-806.74. Chiếc xe do đối tượng Phạm Xuân Lân (SN 1981) điều khiển cùng em ruột là Phạm Xuân Dũng (SN 1983, cùng ở thị trấn Mộc Châu, Sơn La).

Lộ ông trùm đội lốt đại gia từ 20 bánh heroin giấu bên sườn xe tải ảnh 1

Số ma túy 20 bánh được cất giấu tinh vi trong sườn xe ô tô. Ảnh: TL.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện 20 bánh chất bột màu trắng (nghi heroin) được cất giấu tinh vi trong sườn xe ô tô. Các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đại gia ở khu Phú Lộc 4 (thành phố Lạng Sơn) với giá 2,8 tỷ đồng.

Lộ ông trùm đội lốt đại gia từ 20 bánh heroin giấu bên sườn xe tải ảnh 2

Lái xe Phạm Xuân Lân cùng em trai Phạm Xuân Dũng đã áp tải xe chở ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn với giá 2,8 tỷ đồng. Ảnh: TL.

Mở rộng điều tra, công an địa phương tiếp tục khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Triệu Ký Voòng- một ông chủ với chuỗi nhà hàng, khách sạn lớn nhất xứ Lạng ở đường 37 M, khu Phú Lộc 4, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn .

Hiện nay, công an Lạng Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

MỚI - NÓNG