Lộ tin nhắn của 9X trước khi dùng dao đâm chết nữ sinh 16 tuổi rồi tự sát

Hiện trường xảy ra vụ án mạng xảy ra trưa 2/7 tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
Hiện trường xảy ra vụ án mạng xảy ra trưa 2/7 tại thôn 6, xã Gio Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị).
TPO - Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ án đôi nam nữ bị đâm, tử vong tại thôn 6, xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) do mâu thuẫn trong chuyện yêu đương.
Sáng 3/7, Trung tá Trần Hữu Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Quảng Trị cho hay, cơ quan điều tra đã xác định được nguyên nhân ban đầu dẫn đến đôi nam nữ (trú tỉnh Bình Thuận) tử vong tại xã Gio Hải (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) với nhiều vết đâm trên người.
Theo đó, em Trần Thị An P. (SN 2003, năm nay lên lớp 11, trú phường Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) tranh thủ dịp nghỉ hè cùng với em trai ra thăm, ở chơi tại nhà ông bà nội ở thôn 6, xã Gio Hải (huyện Gio Linh, Quảng Trị) từ ngày 14/6.
Vào khoảng 11h30 ngày 2/7, em P. từ trong nhà ông bà nội đi ra ngõ thì bất ngờ bị Huỳnh Văn Tài (SN 1992, trú phường Tân Long, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) dùng dao đâm 3 nhát vào ngực và chết tại chỗ. Sau đó, Tài dùng dao đâm vào ngực tự sát.
Bước đầu Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị xác định, Huỳnh Văn Tài có mặt tại tỉnh Quảng Trị 4 ngày trước khi xảy ra án mạng. Chuyện tình cảm yêu đương giữa Tài và nữ sinh P. bị gia đình ngăn cấm vì P. còn đi học.
Lúc cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra trong điện thoại của Huỳnh Văn Tài thì có tin nhắn gửi cho nữ sinh P. trước ngày gây án, với nội dung "Xin hẹn em ở kiếp sau!".
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.