Lời khai của nghi phạm đánh, cướp và hiếp dâm cụ bà 76 tuổi

Sau khi đánh, cướp tài sản, hung thủ còn hiếp dâm nạn nhân đã 76 tuổi - Ảnh minh hoạ
Sau khi đánh, cướp tài sản, hung thủ còn hiếp dâm nạn nhân đã 76 tuổi - Ảnh minh hoạ
TPO - Sau khi bị bắt, tại cơ quan công an, Lê Công Nam đã khai nhận việc đánh, cướp tài sản, sau đó thực hiện hành vi đồi bại là hiếp dâm cụ bà hàng xóm, đồng thời là họ hàng của mình.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Phụ cho biết, đơn vị này đã bắt và tạm giữ hình sự đối với Lê Công Nam (31 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi tội hiếp dâm và cướp tài sản xảy ra ngày 15/12 tại nhà bà P. T. T (76 tuổi, trú tại thôn Ngọc Quế 5, xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Hồ sơ điều tra cho biết, sáng ngày, 16/12 UBND xã và ban công an xã Quỳnh Hoa tiếp nhận nội dung tố giác tội phạm từ con gái của bà T về việc vào đêm ngày 15 rạng sáng ngày 16/12, Lê Công Nam đã lẻn vào nhà bà T cướp tài sản và cưỡng hiếp bà T.

 Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban công an xã Quỳnh Hoa đã lập biên bản ban đầu và tiến hành triệu tập Lê Công Nam nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

 Đến sáng ngày 17/12, khi Nam trở về nhà thì bị công an xã Quỳnh Hoa phát hiện, lập tức bắt giữ và bà giao cho Công an huyện Quỳnh Phụ điều tra vụ việc.

 Tại Công an huyện Quỳnh Phụ, Lê Công Nam đã khai nhận về việc biết bà T tuổi cao sức yếu, lại đang sống một mình nên đêm ngày 15, rạng sáng 16/12 đã lẻn vào nhà cụ T để trộm, cướp tài sảnKhi bị bà T phát hiện, Nam đã đánh bà T, sau đó cướp 400 nghìn đồng và 1 bình ga. Chưa dừng lại ở đó, thú tính nổi lên, Nam còn thực hiện hành vi đồi bại là cưỡng hiếp cụ bà này.

 Liên quan đến vụ việc này, đại diện UBND xã Quỳnh Hoa cho biết, đối tượng Lê Công Nam gần nhà nạn nhân, thậm chí giữa hai người có quan hệ họ hàng. Còn bà T có chồng mất đã lâu, con trai đi làm ăn xa nhà, con gái đi lấy chồng nên bà T ở một mình.

 "Trước khi gây án, Lê Công Nam chưa có tiền án tiền sự. Nam là con thứ 2, chưa lập gia đình và sống cùng bố mẹ làm nông, gia đình thuộc diện khó khăn. Nam không mắc bệnh tâm thần như một số người nói", vị cán bộ này thông tin thêm.

MỚI - NÓNG