Lời khai của nghi phạm trong vụ thảm án ở Thái Nguyên

Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Tiến tại cơ quan điều tra.
TPO - Sau khi gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong và nhiều người bị thương, nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú tỉnh Thái Nguyên) đã bị bắt giữ và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án mạng làm 3 người tử vong, nhiều người bị thương xảy ra tại xã Lương Phú (huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) rạng sáng ngày 25/9.

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú xã Lương Phú) để điều tra vụ án. Bước đầu, Tiến khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Tiến cho biết, nguyên nhân bột phát trên do trước đây vợ anh Nguyên đi lấy nước có nói già rồi lấy nước như… và văng tục ngoài đồng.

“Tôi nghĩ vì nó ít tuổi nên không nói lại nên về nghĩ bực tức rồi không ngủ được, thần kinh rối bời” – nghi phạm Tiến nói.

Theo Tiến, đáng ra hôm nay (25/9) con gái đưa xuống Bạch Mai xem sức khoẻ ra sao. Tuy nhiên, trong lúc đã bực tức, uất ức rồi nên dậy sớm (lúc 2h) nên có hành động sai trái như vậy.

Nói về việc sát hại nhiều người, Tiến cho biết, nhà anh Hoạt không có vấn đề gì. Chỉ có nhà ông Bích vì nói xấu gia đình vỡ nợ, làm ăn mạt kiếp, hàng xóm nói nhiều coi thường gia đình mình. Ngoài ra, đối tượng Tiến cho biết thêm, việc sát hại cháu Hinh do bị lộ quẫn nên gây án làm liều...

Trước đó, khoảng 1h ngày 25/9 Nguyễn Văn Tiến cầm dao thái thịt sang nhà anh Bích (hàng xóm) gõ cửa. Khi anh Bích mở cửa thì đối tượng Tiến cầm dao đâm, nhưng may mắn tránh được. Lúc này chị Hằng vợ anh Bích chạy ra thì bị Tiến dùng dao đâm chết tại chỗ.

Khi anh Nguyễn Văn Hoạt ở bên cạnh nhà ông Bích nghe tiếng động chạy sang tiếp tục bị Tiến dùng dao đâm tử vong ngay tại cửa. Còn cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt nghe tiếng bố la nên chạy sang nhà anh Bích cũng bị Tiến đuổi theo sát hại ở trong nhà ông Bích.

Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Tiến tiếp tục cầm dao đi bộ đến nhà anh Nguyên. Thấy cổng khoá, gọi cửa không được, đối tượng liền trèo qua cổng vào nhà dùng dao tấn công anh Nguyên. Vợ anh Nguyên là chị Ngọt dậy thì bị đối tượng Tiến tấn công và chém cháu Nhân bị thương phải đi cấp cứu.

Các nạn nhân tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi), bà Trần Thị Hằng (vợ ông Bích) và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt).

4 nạn nhân bị thương là: Nguyễn Văn Bích (SN 1967), Vũ Văn Nguyên (SN 1980), Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992) và Vũ Đức Nhân (SN 2013). Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại một số bệnh viện ở huyện và tỉnh Thái Nguyên.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG