Lời khai lạnh người của nghi phạm giết nữ sinh 15 tuổi bằng hàng chục nhát dao

Nguyễn Sỹ Thắng. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Sỹ Thắng. Ảnh: Công an cung cấp.
Bị ảo giác vì sử dụng ma túy, Thắng đột nhập vào nhà hàng xóm rồi dùng dao sát hại bé gái 15 tuổi.

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cho biết Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Sỹ Thắng (26 tuổi, trú xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy) về tội Giết người. Thắng được xác định là người sát hại bé gái hàng xóm tên P.T.M.M. (15 tuổi, học sinh lớp 9).

Theo lời khai, ngày 25/3, Thắng sử dụng ma túy nên bị ảo giác. Anh ta leo tường, đột nhập vào nhà nữ sinh M.. Tại đây, thanh niên này đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Thắng bỏ ra chòi hoang để ngủ. Sáng hôm sau, nghi phạm bỏ trốn sang thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy lùng và bắt giữ Thắng vào sáng 28/3.

Lời khai lạnh người của nghi phạm giết nữ sinh 15 tuổi bằng hàng chục nhát dao ảnh 1 Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.N.

Nguyễn Sỹ Thắng đã có vợ và 2 con nhỏ. Hàng xóm đánh giá anh ta có lối sống khép kín, tính khí nóng nảy.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 25/3, sau khi đi thăm người thân bị ốm, ông P.V.S. về nhà thì phát hiện con gái P.T.M.M. nằm bất tỉnh với nhiều vết thương. Gia đình nhanh chóng đưa nữ sinh đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Sau khi bắt giữ Thắng, cơ quan chức năng đã thực nghiệm điều tra vụ án.

Theo Báo Bảo vệ Pháp luật, qua khám nghiệm tử thi cho thấy trên người nạn nhân có khoảng trên 70 vết thương.
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG