Lời khai rợn người của mẹ kế sát hại bé 6 tuổi, phi tang thi thể

Vườn mía nơi xảy ra sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.
Vườn mía nơi xảy ra sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.
TPO - Tối 28/11, một cán bộ công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” để tiếp tục làm rõ vụ bé trai 6 tuổi bị sát hại, phi tang thi thể xảy ra tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, chiều 23/11, gia đình anh Bàn Văn B. (trú tại xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình) phát hiện con trai là cháu Bàn Văn T (6 tuổi) mất tích nên trình báo Công an xã Hồng Quang để phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Khi làm việc với những người trong gia đình cháu bé, Công an huyện Lâm Bình phát hiện trên tay áo của La Thị Thức (mẹ kế cháu T.) có vết màu nâu đã khô nghi là máu..

Quá trình đấu tranh, đến khoảng gần 2h ngày 24/11, Thức thừa nhận hành vi dùng dao đâm vào bụng cháu T. tại vườn mía nhà hàng xóm. Sau đó, lực lượng chức năng tìm kiếm và phát hiện thi thể cháu T. cùng con dao dính máu trong vường mía..

Thức khai nhận, ngày 23/11, sau khi ngủ dậy buổi trưa đã nhìn thấy cháu T. chơi ngoài sân sau. Lúc này, bỗng trong đầu người đàn bà này cứ vang lời xui khiến Thức phải giết cháu T. thì mới tốt cho cháu và cho anh B..

Sau đó, Thức đã cầm theo con dao có chuôi gỗ ở dưới bếp, đi theo con riêng của chồng ra đến vườn mía nhà hàng xóm. Tại đây, cháu T. bảo với mẹ kế là muốn ăn mía nhưng người đàn bà này đã bất ngờ cầm dao đâm con riêng của chồng..

Được biết, sau khi ly hôn ngươi vợ đầu, anh B. nhận nuôi cháu T.. Đến giữa năm 2018, Thức về sống với anh B. và khoảng cuối năm 2019, sau khi Thức sinh con anh B. đã làm thủ tục đăng kí kết hôn với Thức..

Quá trình sinh sống, giữa Thức và anh B. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thức cho rằng, anh B. quan tâm chăm sóc con riêng của mình là cháu T., còn con chung của Thức và anh B. thì ít được quan tâm hơn… Sau khi sinh con, Thức được người nhà đưa đi khám và được chẩn đoán, điều trị bệnh “loạn thần cấp” tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang..

Hiện, cơ quan tố tụng tỉnh Tuyên Quang cũng đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần tại Trung tâm Giám định tâm thần phía Bắc đối với La Thị Thức..

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định..

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.