Lừa buôn bán hoa quả nhập khẩu, chiếm đoạt trên 21 tỷ đồng

Thị Yến (bìa phải) khai nhận hành vi lừa đảo với cơ quan công an .Ảnh: TL
Thị Yến (bìa phải) khai nhận hành vi lừa đảo với cơ quan công an .Ảnh: TL
TPO - Với mác doanh nhân chuyên “đánh hàng” nông sản sang Trung Quốc cần vốn làm ăn và đổi tiền Việt Nam sang Nhân dân tệ (Trung Quốc), bà Yến đã làm nhiều người sập bẫy, mất tiền tỷ.

Ngày 5/3, công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa bắt tạm giam, khởi tố đối tượng Hoàng Thị Hải Yến (SN 1982), trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố  Lạng Sơn về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2019 Yến đã có hành vi gian dối bằng hình thức vay tiền để kinh doanh nhập khẩu hoa quả từ Trung Quốc về Việt Nam và đổi tiền Nhân dân tệ ra tiền Việt Nam để chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Vì tin tưởng, các bị hại đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số trên 21 tỷ đồng cho Yến nhưng sau đó không thấy thanh toán tiền cũng không liên lạc được với kẻ lừa đảo.

Nhận được đơn tố cáo của các bị hại, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và bắt giữ Yến khi thị đang lẩn trốn ở địa phương.

MỚI - NÓNG