Lừa chạy việc cho 56 người chiếm đoạt tiền tỷ

Lừa chạy việc cho 56 người chiếm đoạt tiền tỷ
TPO - Tự nhận có đường dây "chạy" việc vào Công ty dệt may Hòa Thọ, Huỳnh Thị Thiên Nga đã lừa đảo chạy việc và mua bán chung cư cho 56 người, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.  

Ngày 23/1, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thị Thiên Nga (SN 1987, trú tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng) 8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng của VKS, Huỳnh Thị Thiên Nga có quan hệ tình cảm ngoài luồng với ông Nguyễn M. (SN 1950, trú tại Điện Bàn, Quảng Nam) và được ông này cho 7 triệu đồng để chạy việc vào Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ.

Sau đó, tự nhận mình có thể chạy việc vào Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ, Nga nhờ ông M. làm môi giới, tìm người có nhu cầu xin việc.

Bị cáo Nga đưa ra các mức giá cụ thể để chạy việc: công nhân là 5 triệu đồng, bảo trì điện 10 triệu đồng, lái xe 15 triệu đồng, văn phòng 20 triệu đồng...

Mỗi hợp đồng thành công, ông M. được hưởng hoa hồng từ 500.000 – 1.000.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo cũng tự nhận có thể “chạy” xin mua chung cư giá rẻ để lừa đảo với cách thức tương tự như trên.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Nga sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân. Khi bị các nạn nhân nghi ngờ, bị cáo còn làm giả các quyết định việc làm có chữ ký, con dấu của Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ để đánh lừa các nạn nhân.

Từ tháng 7/2015 đến tháng 7/2016, bị cáo Nga đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của 56 nạn nhân (trong đó: 53 nạn nhân xin việc làm và 3 nạn nhân mua chung cư) với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tòa tuyên Huỳnh Thị Thiên Nga  8 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Trong vụ án này ông M. là người trực tiếp nhận tiền của 49 nạn nhân. Trước đó, tại phiên sơ thẩm lần 1 diễn ra vào ngày 20/11/2017, HĐXX đã yêu cầu trả hồ sơ để làm rõ vai trò của ông M.

“Tuy nhiên, sau khi điều tra lại, không có đủ cơ sở để chứng minh ông M. biết việc lừa đảo ngay từ đầu nên không khởi tố hình sự”, chủ tọa phiên tòa tuyên. Bởi vậy, HĐXX yêu cầu ông M. thực hiện trách nhiệm dân sự, bồi thường 1 phần tài sản chiếm đoạt cho các nạn nhân.

MỚI - NÓNG