Mang dao kiếm đến làng khác 'thị uy', thanh niên bị phóng dao tử vong

7 thanh niên làng Bi đã núp ở ven đường QL19 để chặn đánh Sơn, Dũng
7 thanh niên làng Bi đã núp ở ven đường QL19 để chặn đánh Sơn, Dũng
TPO - Thấy Sơn và Dũng mang dao kiếm đến làng mình, nhóm thanh niên làng Bi dùng đá ném còn Nich cầm dao phóng trúng đùi khiến Sơn tử vong.  

Ngày 6/10, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Công an huyện Đức Cơ (Gia Lai) đã ra lệnh bắt đối với Rơ Châm Nich (SN 2001) và Rơ Châm Tương (SN 2000, cùng ở tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 30/9/2019, do có mâu thuẫn từ trước nên Trịnh Thái Sơn (SN 1999) và em trai Trịnh Chí Dũng (SN 2004, cùng trú tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) mang dao, kiếm đi xe máy đến nẹt pô, hù dọa nhóm thanh niên làng Bi, xã Ia Dom.

Thấy vậy, Rơ Châm Nich và Rơ Châm Tương cùng 5 đối tượng khác ở làng Bi mang theo dao, núp ở bụi cây ven đường QL19B. Khi anh Sơn và Dũng đi qua, các đối tượng dùng đá ném 2 thanh niên trên. Riêng Nich cầm dao phóng trúng vào đùi Sơn. Tuy anh Sơn được đưa đi cấp cứu nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong sau đó khoảng 3 tiếng.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG