Mang súng đi 'nhập khẩu' 15.000 viên ma túy

Tang vật được tịch thu trong vụ việc.
Tang vật được tịch thu trong vụ việc.
TPO - Lực lượng công an ở Sơn La đã tổ chức chuyên án, bắt giữ 2 thanh niên khi đang vận chuyển ma túy từ biên giới vào nội địa.

Cụ thể, Giàng A Sử (N 1994) và Sồng A Hú (SN 1996, cùng huyện Vân Hồ, Sơn La) cùng bị bắt giữ để điều tra hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo tin ban đầu, khoảng 3h30 ngày 1/6, tại bản Lóng Luông (huyện Vân Hồ), công an các huyện Vân Hồ, Mộc Châu cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La đã chặn bắt được 2 người khi đang vận chuyển ma túy.

Lực lượng công an cho biết đã thu giữ được tang vật gồm hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng AK, 1 khẩu súng Sămplếch (đạn đã lên nòng), 37 viên đạn, 1 hộp tiếp đạn…

Sau khi bị bắt, Giàng A Sử và Sồng A Hú thừa nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để mang về xuôi tiêu thụ. Cả 2 mang theo súng nhằm chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị phát hiện.

Cũng trong ngày 1/6, ông Nguyễn Hữu Đông - Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã chúc mừng, thưởng nóng cho cán bộ chiến sĩ tham gia phá chuyên án trên. Ông Đông đề nghị lực lượng Công an tỉnh Sơn La cần tiếp tục đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả tích cực hơn nữa nhất là trong tháng cao điểm phòng chống ma túy.

Liên quan tháng phòng chống ma túy, Viện KSND Tối cao đã ra chỉ đạo các viện kiểm sát trên cả nước đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy.

Ngoài ra, kiểm sát viên cần chú ý phát hiện những sơ hở, thiếu sót, tồn tại, hạn chế và vi phạm trong hoạt động quản lý Nhà nước nói chung để kiến nghị đối với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức rút kinh nghiệm, sửa chữa và khắc phục kịp thời nhằm đưa ra các biện pháp đấu tranh hiệu quả đối với tội phạm về ma túy.

MỚI - NÓNG