Mâu thuẫn cá nhân, nam công nhân môi trường bị đánh nhập viện

TPO - Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến việc nam công nhân môi trường bị hành hung là do mâu thuẫn cá nhân từ trước.  

Ngày 24/10, trao đổi với PV, lãnh đạo công an phường Cát Linh (quận Đống Đa, TP Hà Nội) cho biết, hiện đơn vị đã lập hồ sơ vụ việc và đang phối hợp với công an quận Đống Đa xử lý vụ việc nam công nhân môi trường bị hành hung trên địa bàn.

Theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân bước đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân giữa anh Nguyễn Văn Sinh – công nhân môi trường với một nam bảo vệ nhà hàng trên đường Giảng Võ từ trước đó.

“Sau khi sự việc xảy ra chúng tôi đã triệu tập người bảo vệ nhà hàng lên xác minh vụ việc theo quy định và nguyên nhân vụ việc không phải xuất phát từ quá trình thu gom rác của nam công nhân” – vị này cho hay.

Được biết, cơ quan chức năng đã xác định được bảo vệ hành hung nam công nhân là Nguyễn Lộc N. (SN 1970, trú quận Ba Đình).

Trước đó, vào khoảng 21h15 ngày 22/10. Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm đó, anh Nguyễn Văn Sinh - thuộc tổ Môi trường 2 chi nhánh công ty Môi trường đô thị Đống Đa, đang làm nhiệm vụ thu gom rác tại phố Giảng Võ xảy ra xô xát với một bảo vệ nhà hàng.

Hai bên lời qua tiếng lại, người đàn ông lao vào đánh tới tấp vào người, mặt anh Sinh. Vụ hành hung khiến nam công nhân môi trường phải nhập viện điều trị.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.