Mâu thuẫn làm ăn, 1 nạn nhân bị đánh chết bằng tuýp sắt

Ông Chìu bị thương nặng sau cuộc hỗn chiến
Ông Chìu bị thương nặng sau cuộc hỗn chiến
TPO - Ngày 18/2, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra vụ án mạng khiến ông Phạm Văn Sự (SN 1964, thôn Phú Cường, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 17/2, Nguyễn Anh Văn (SN 1987, tạm trú thôn Phú Cường, xã Ia Pal) cùng Đặng Dầu Chìu (SN 1982, tạm trú xã Ayun, huyện Chư Sê) và Siu Anh (SN 2005, con ông Chìu nhưng theo họ mẹ người Jrai) đến nhà ông Sự để bàn chuyện làm ăn, sau đó đã xảy ra mâu thuẫn.

Ông Sự dùng dao chém Siu Anh nhưng không trúng. Ông Sự tiếp tục dùng dao chém vào mặt Chìu.  Chìu lấy tuýp sắt đánh nhiều cái vào vùng đầu, lưng của ông Sự. Ông Sự tử vong tại Trung tâm Y Tế huyện Chư Sê. Chìu bị các vết thương tại vùng mặt, đầu và cẳng chân hiện đã được chuyển lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai chữa trị.

Đến 23h30 cùng ngày, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị khác bắt giữ Nguyễn Văn Anh và Đặng Dầu Chìu khi 2 người này lẩn trốn tại khu vực đèo Lò Xo, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum.

MỚI - NÓNG