Mâu thuẫn tình ái, vác mã tấu chém chết tình địch

Trung tại cơ quan điều tra
Trung tại cơ quan điều tra
Xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Tuấn Trung đã dùng mã tấu chém tình địch tử vong tại chỗ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước tối 5/5 cho biết đang phối hợp với Công an huyện Chơn Thành khám nghiệm hiện trường, tử thi điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Trần Hoàng (38 tuổi, trú khu phố 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) và Nguyễn Tuấn Trung (33 tuổi, ở xã Minh Long, huyện Chơn Thành) cùng có mối quan hệ tình cảm với cô gái tên Mai (28 tuổi, đã đổi tên, ở xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh; thuê phòng trọ của anh Trần Văn Tâm (30 tuổi, ở khu phố 3, thị trấn Chơn Thành).

Ngày 5/5, anh Hoàng ngồi nhậu với anh Trần Văn Giàu (29 tuổi) và một số người bạn tại khu vực phòng trọ của anh Trần Văn Tâm. Đến hơn 16h chiều cùng ngày, anh Hoàng lấy xe máy ra về thì bị Nguyễn Tuấn Trung cầm mã tấu chém nhiều nhát vào người. Anh Hoàng bỏ chạy khoảng 50 m thì gục xuống tử vong. Đến 17h, công an đã bắt được Nguyễn Tuấn Trung.

Nguyên nhân ban đầu vụ án được xác định do mâu thuẫn tình ái.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG