Mâu thuẫn trong bàn nhậu, 1 thanh niên bị chém chết

Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng do mâu thuẫn ở quán nhậu
Thực nghiệm hiện trường vụ án mạng do mâu thuẫn ở quán nhậu
TPO - Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất việc dẫn giải 4 đối tượng gồm Nguyễn Chất Trưởng (32 tuổi, trú tại huyện Krông Ana), Nguyễn Xuân Quang (31 tuổi), Lương Thế Ngọc (21 tuổi), Lê Hồng Sơn (22 tuổi, cùng huyện Krông Năng) đi thực nghiệm hiện trường để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 17/1, 4 thanh niên nói trên đến nhậu tại quán Ánh Tuyết 2 (ở xã Dliêya, huyện Krông Năng) cùng một số người khác. Lúc này ở bàn kế bên có anh Lộc Văn Hùng (32 tuổi, trú tại xã Dliêya) ngồi nhậu 1 mình. Họ qua lại cụng li với nhau.

Sau đó, nhóm thành niên nổi nóng vì nghe anh Hùng nói những câu khó chịu nên dẫn tới đánh nhau. Trưởng chạy vào cơ sở rèn đối diện lấy một cây rựa chém anh Hùng khiến nạn nhân tử vong sau đó.

 Theo kết luận pháp y, anh Hùng tử vong là do vết chém ở cẳng tay làm đứt nhiều cơ, xương, động mạch quay, dẫn đến sốc mất máu và suy tuần hoàn cấp không hồi phục.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.