Mâu thuẫn trong lúc uống bia, nhóm côn đồ vác hung khí đánh hội đồng bạn nhậu

TPO - Xảy ra mâu thuẫn về chuyện làm ăn trong lúc nhậu, bị can Liệt đã kêu “đàn em” chuẩn bị hung khí đến đánh hội đồng bạn nhậu.

Ngày 25/11, Viện kiểm sát nhân dân TP Cần Thơ cho biết, đã phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh tạm giam về tội “Giết người” đối với các đối tượng Đặng Văn Liệt (33 tuổi, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Nguyễn Văn Thương (25 tuổi, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ); Lê Hữu Lý (27 tuổi, ngụ xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ); Lê Văn Hiếu (22 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ), Huỳnh Đức Nhã (30 tuổi, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), Võ Hữu Lộc (32 tuổi, ngụ xã Đông Bình, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ).

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 11/11, Liệt, Thương, Văn Hiếu, Lý, Nhã, Lộc tổ chức uống bia tại quán “Anh Em” của Liệt. Tại đây, Bùi Trọng Hiếu (40 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) qua bàn của Liệt mời bia do Trọng Hiếu quen biết Nhã.

Khoảng hơn 22h cùng ngày, cả nhóm nghỉ nhậu và đi hát karaoke. Riêng Liệt không đi mà ở lại quán và tiếp tục uống bia cùng với Trọng Hiếu, Nguyễn Thúy Xiếu (26 tuổi, ngụ thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) và một người khác.

Trong lúc uống bia, giữa Liệt, Trọng Hiếu và Xiếu xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc làm ăn kinh doanh nên Liệt đã điện thoại cho Thương nói chuẩn bị hung khí để đánh nhau với Trọng Hiếu, Thương đồng ý.

Sau đó, Thương gọi điện thoại cho các bị can còn lại chuẩn bị hung khí chuẩn bị “nghênh chiến” thì tất cả đều đồng ý, rồi cùng nhau đi đến quán của Liệt.

Khi đến quán, Liệt bỏ vào trong, còn cả nhóm xông đến dùng hung khí gồm: Gậy ba khúc, gạch ống, đoạn cây,…đánh hội đồng Trọng Hiếu. Thấy vậy, Nhã đã lao vào can ngăn nên nhóm bị can mới dừng tay và bỏ về.

Sau khi bị đánh, Trọng Hiếu được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện đang còn điều trị.

MỚI - NÓNG