Mẹ bị nhóm cướp khống chế, con trai lao ra cửa sổ kêu cứu

Khi cả gia đình đang ngủ thì nhóm đối tượng đột nhập dùng dao khống chế bà H. Người con trai trên lầu phát hiện vội nhảy ra ngoài cửa sổ hô hoán thì bị ngã xuống đất.

Ngày 4/9, Công an huyện Châu thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ nhóm đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản khiến 1 người bị thương ở khu vực.

Theo trình báo của bà N.T.H. (SN 1956, ngụ tỉnh Tiền Giang), khoảng 4h30 ngày 30/8, bà đang ngủ trong nhà ở ấp Đông, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì có 1 nhóm (khoảng 4 đối tượng, chưa rõ lai lịch) đột nhập.

Sau đó, nhóm này dùng dao khống chế yêu cầu bà H. không được la hét. Con trai của bà H. là anh N.V.L. (SN 1987) và vợ đang ngủ trên lầu phát hiện. Anh L. nhảy ra ngoài cửa sổ té xuống đất rồi truy hô "cướp, cướp,…". Nhóm cướp hoảng sợ vội lấy 3 chiếc ĐTDĐ rồi tẩu thoát. Người dân nghe tiếng hô chạy qua thì thấy anh L. trọng thương nên đưa đi cấp cứu.

Công an có mặt lấy lời khai bà H. cùng những người có liên quan, điều tra truy bắt nhóm cướp. Hiện anh L. vẫn đang điều trị chấn thương tại bệnh viện.

Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG