Mở rộng truy lùng nghi phạm giết 4 người trong sới bạc ở TP HCM

Lê Quốc Tuấn, nghi can xả súng tại sới bạc ở Củ Chi. Ảnh: Zing
Lê Quốc Tuấn, nghi can xả súng tại sới bạc ở Củ Chi. Ảnh: Zing
TPO - Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp truy bắt Tuấn "khỉ"

Chiều 31/1, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước đã ký công văn hỏa tốc gửi trưởng các phòng, trại, trưởng công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “khỉ”) - nghi can nổ súng làm 4 người tử vong và 1 người bị thương trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Mở rộng truy lùng nghi phạm giết 4 người trong sới bạc ở TP HCM ảnh 1

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng hỗ trợ truy bắt Tuấn khỉ.

Công văn nêu rõ, ngày 30/1, Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đối tượng gây án rất manh động, có thể bỏ trốn lên các địa bàn lân cận TP. Hồ Chí Minh hoặc trốn qua Campuchia. Để phối hợp truy bắt đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trưởng các phòng, trại, trưởng công an các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, phòng, ban, ngành, đoàn thể và người dân.

Mở rộng truy lùng nghi phạm giết 4 người trong sới bạc ở TP HCM ảnh 2

Lực lượng công an đang bao vây truy bắt Lê Quốc Tuấn tại huyện Củ Chi. Ảnh: TP HCM

Đồng thời, các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản lý địa bàn, quản lý tạm trú, tạm vắng, quản lý xuất nhập cảnh… triển khai đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ chủ động phát hiện, truy bắt đối tượng.

Các phòng, ban, công an huyện biên giới phối hợp các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Phòng Cảnh sát hình sự, công an huyện, thị xã, thành phố rà soát, triệt phá tất cả các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn, không để các tụ điểm này hoạt động để phòng ngừa vụ việc tương tự như Củ Chi xảy ra. Nơi nào để xảy ra tụ điểm đánh bạc phức tạp, người đứng đầu đơn vị nơi đó chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công an tỉnh.

Đặc điểm đối tượng Lê Quốc Tuấn: Cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam. Vũ khí đối tượng dùng gây án là súng AK dạng báng xếp.

Đặc điểm vật chứng cần truy tìm: Xe gắn máy hiệu Nouvo V màu đỏ đen, biển số 59Y2-301.98; xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 59X2-595.12.

Chiều 29/1, Lê Quốc Tuấn cùng Lê Quốc Minh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) mang theo súng AK đến điểm đánh bạc ở vườn nhãn thuộc ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn xả súng vào đám đông khiến 4 tử vong và một 1 người khác bị thương. Trên đường bỏ chạy, Tuấn tiếp tục dùng súng khống chế, cướp xe máy của một hộ dân.

Ngoài ra, cảnh sát nghi ngờ nghi can này nổ súng sát hại một người khác để cướp xe máy.

Sau hơn 1 ngày tung 500 cảnh sát vây ráp nghi can tại xã Trung An, huyện Củ Chi nhưng không có kết quả, Công an TP.HCM đã mở rộng phạm vi truy bắt sang các địa phương lân cận như Bình Dương, Bình Phước....

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.