Mới nhất vụ nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia 'tiệc' ma túy ở Hà Tĩnh

TPO - Liên quan đến vụ bắt 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke, lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Hương Khê, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết đang chờ báo cáo từ phía công an.

Như Tiền Phong đưa tin, vào khoảng 21h30 ngày 21/12, cơ quan công an bất ngờ vào kiểm tra phòng VIP8 Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê phát hiện 13 đối tượng đang có hành vi sử dụng chất ma tuý. Tiến hành test nhanh cho thấy, cả 13 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý.

Trong nhóm người này có ông T.H.T, Phó giám đốc Ngân hàng NN&PTNT huyện Hương Khê, ông P.Đ.C, cán bộ kiểm lâm huyện Hương Khê, chị T.T.T.H giáo viên tiểu học và một nữ kế toán trường mầm non.

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với Tiền Phong, ông Trần Đình Hùng - Trưởng phòng Giáo dục huyện Hương Khê cho biết, đã nhận được thông tin bắt một nữ giáo viên và cán bộ nhân viên trường học vì sử dụng trái phép chất ma tuý.

Mới nhất vụ nhóm giáo viên, kiểm lâm tham gia 'tiệc' ma túy ở Hà Tĩnh ảnh 1Cơ quan công an bắt giữ các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán karaoke. (Ảnh CAHT)

Theo ông Hùng, nữ giáo viên bị bắt giữ là T.T.T.H, hiện đang công tác giảng dạy tại trường Tiểu học Hương Trà, còn nữ kế toán là N.T.L.Q công tác tại trường mầm non Phúc Trạch. "Cô H. về giảng dạy tại trường tiểu học Hương Trà được 3 năm nay, trước đó cô này dạy ở Lộc Yên. Hiện chúng tôi mới nghe thông tin như vậy, nhưng phải đợi kết luận của CQĐT mới đưa ra hình thức xử lý", ông Hùng cho hay.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm Hà Tĩnh cho biết, đã nhận được thông tin bắt giữ một cán bộ làm việc tại Hạt kiểm lâm Hương Khê, tuy nhiên chưa có nguồn tin chính xác từ công an cung cấp.

"Thông tin nói bắt giữ anh C. nhưng phía công an chưa làm việc với chúng tôi. Tôi cũng đã liên hệ với hạt kiểm lâm Hương Khê để xác minh lại, nhưng chưa liên hệ được anh C.”, ông Huấn nói.

Cũng theo ông Huấn cho biết, do anh C. mấy ngày trước xin nghỉ để đi học đối tượng đảng nên không đến cơ quan làm việc.

MỚI - NÓNG