Mới nhất vụ nổ súng truy sát trên cầu Hóa An

TPO - Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về vụ dùng súng truy sát trên cầu Hóa An (thành phố Biên Hòa) vào ngày 5/5.

Ngày 16/5, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho biết, họ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sang (SN 1991); Dương Hoàng Quân (SN 1967); Lê Minh Hùng (SN 1980); Trịnh Hoàng Lâm (SN 1994); Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994), để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Cả 5 bị can cùng ngụ tại thành phố Biên Hòa.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 18h ngày 5/5, anh Trần Văn Lực (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng)  về phòng trọ tại ấp Đồng Nai, xã Hóa An (TP Biên Hòa) và phát hiện Nguyễn Hoàng Phong cùng với 3 đối tượng khác đang sử dụng ma túy đá trong phòng của mình.

Anh Lực đuổi các đối tượng này ra ngoài. Bị đuổi, Phong đã rủ các đối tượng là Sang, Lâm, Quân, Hùng mang theo dao, mã tấu và súng tự chế, đi trên 3 xe mô tô, tìm anh Lực để đánh.

Đến khoảng 23h cùng ngày, nhóm của Phong phát hiện anh Lực điều khiển xe máy chở anh Hoàng Đức Thanh (31 tuổi,  ngụ tại Thừa Thiên Huế) lưu thông trên cầu Hóa An (TP Biên Hòa). Cả nhóm liền đuổi theo và  dùng súng tự chế bắn trọng thương anh Lực và anh Thanh.

Ngày 7/5, Công an TP Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an đã thu giữ 1 mã tấu; 1 ống tuýp sắt; 1 khẩu súng hơi và hơn 500 viên đạn bi.

MỚI - NÓNG