Mời tài xế xe tải làm sập cầu Long Kiểng lấy lời khai để điều tra

Hiện trường vụ sập cầu ở TPHCM
Hiện trường vụ sập cầu ở TPHCM
Sau khi xảy ra vụ việc sập một nhịp bằng thép cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TPHCM) xảy ra vào tối 19/1, Công an huyện Nhà Bè đã mời tài xe tải gây ra vụ việc về trụ sở để lấy lời khai, điều tra.

Liên quan đến vụ ô tố 15 tấn gây sập cầu Long Kiểng, trưa 20/1, Công an huyện Nhà Bè đã mời tài xế xe tải là Nguyễn Thanh Lâm (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ sập cầu trên.

Rạng sáng 20/1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc sở GTVT TP.HCM đã đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sập cầu Long Kiểng, xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè vào tối 19/1.

Theo lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM, vào lúc 21h tối 19/1, anh Lâm điều khiển xe tải BKS: 60C – 289.99 chở đá có tải trọng 15 tấn qua cầu. Trong khi đó cầu Long Kiểng tải trọng cho phép chỉ dưới 3,5 tấn.

Chính vì tải trọng vượt gấp nhiều lần của xe tải chở đá đã khiến cầu Long Kiểng bị sập một nhịp bằng thép tại khoang thông thuyền. Lúc xảy ra vụ việc, tài xế xe tải là anh Lâm và anh Đinh Hoàng Lực (SN 1983, tạm trú huyện Nhà Bè) điều khiển xe máy phía sau may mắn thoát thân được.

Chiếc xe tải rơi hẳn xuống sông. Sự cố còn làm hư hỏng hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối cầu như: ống cấp thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cáp viễn thông,...

Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng khẳng định, vụ sập cầu không có thương vong về người.

Theo Theo An ninh Thủ đô
MỚI - NÓNG