Một 'đại ca' đất cảng bị bắn ngay tại quán trà

Một 'đại ca' đất cảng bị bắn ngay tại quán trà
TPO - Một vụ nổ súng xảy ra tại quán trà cúc nằm trên đường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khiến một người đàn ông bị trọng thương.

Khoảng 8h ngày 14/6, người dân đang ngồi uống nước tại quán trà cúc số 15 -17 Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bất ngờ nghe hai tiếng giống tiếng súng nổ, ngay sau đó một người đàn ông đang ngồi tại quán này nằm gục với vết thương nặng, chảy nhiều máu ở vùng mặt.

Theo một số người dân chứng kiến sự việc, nghi phạm đi trên một chiếc ô tô hiệu Kia Morning. Thời điểm xảy ra sự việc, có rất đông khách hàng đang ngồi tại quán trà cúc, vụ việc khiến khu vực này náo loạn.

Một 'đại ca' đất cảng bị bắn ngay tại quán trà ảnh 1 Vụ nổ súng khiến người đàn ông đang ngồi quán trà cúc trên đường Phan Bội Châu, Hải Phòng bị trọng thương.

Thông tin từ Công an quận Hồng Bàng, công an TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn quận này vừa xảy ra vụ nổ súng khiến 1 người đàn ông bị trọng thương. Danh tính nạn nhân được xác định là T. Th. L. (SN 1970, trú tại phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Sau khi xảy ra vụ việc, ông L. được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu và được chuyên lên Hà Nội để cứu chữa vết thương vỡ quai hàm vào 10h30’. Loại súng mà hung thủ bắn ông L. có thể là súng hoa cải.

Một 'đại ca' đất cảng bị bắn ngay tại quán trà ảnh 2 Hiện trường vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an quận Hồng Bàng và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập thông tin phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ông T. Th. L. có biệt danh là L. "Nam", là một người có "số má" ở Hải Phòng. Trước đó ông L. từng bị bắn nhiều lần và bị tạt a xít vào năm 2008.

Hiện, Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với Công an Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng dựng lại hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.