Một phóng viên bị đâm trọng thương do mẫu thuẫn khi đi hát karaoke

Ngày 21/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với Công an phường Nam Đồng điều tra về việc anh Đ.A.D (39 tuổi), trú tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), hiện đang công tác tại một tạp chí điện tử ở Hà Nội bị đâm trọng thương do mâu thuẫn khi đi hát karaoke.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan Công an, gần 24h ngày 20-2, trong quá trình tuần tra kiểm soát theo Mệnh lệnh 01 của Công an TP Hà Nội, tổ công tác của Công an phường Nam Đồng phát hiện hai nhóm thanh niên đang xảy ra xô xát tại một quán karaoke nằm trên phố Xã Đàn và một người thương tích nặng. Nạn nhân đã nhanh chóng được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được xác định là anh Đ.A.D. Vào khoảng thời gian trên, nhóm của anh D. vừa hát xong, chuẩn bị ra về thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên cùng hát tại quán này. Anh D. bị đối tượng Hồ Thái (30 tuổi), ở phường Kim Liên, quận Đống Đa, dùng chai bia đập vỡ đâm vào cổ và ngực gây thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, Hồ Thái từng bị Đội điều tra tổng hợp, Công an quận Đống Đa khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử án treo.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG