Một phụ nữ nghi bị cướp chém chết tại nhà

Ngôi nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ án mạng
Ngôi nhà nạn nhân, nơi xảy ra vụ án mạng
Khoảng 15h30 ngày 28/11, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thôn 4, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, khiến một người tử vong tại chỗ với nhiều vết chém trên người.

Tối 28/11,  bà Nguyễn Thị Hoa – Bí thư Đảng ủy xã Mậu Đông - xác nhận thông tin trên và cho biết, nạn nhân nghi bị sát hại cướp tài sản là bà Hoàng Thị Hiên (SN 1962), trú tại thôn 4, xã Mậu Đông.

“Hiện tại lực lượng chức năng công an tỉnh Yên Bái đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được phát hiện tử vong vào khoảng 15h30 chiều cùng ngày", bà Hoa cho biết.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một người hàng xóm vào nhà bà Hiên xin đốt ong lấy tổ thì đã thấy nữ chủ nhà nằm gục dưới đất, cơ thể chảy nhiều máu. Ngay sau đó người này hoảng hốt thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận thông tin, Công an xã Mậu Đông đã đến để bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng với Công an huyện Văn Yên và Công an tỉnh Yên Bái điều tra vụ việc.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy, bà Hiên bị chém 3 vết ở vùng mặt, chiếc két sắt của gia đình bị đập phá, mất sạch tài sản bên trong. Thời điểm xảy ra vụ án, chồng và hai con trai của nạn nhân không có mặt ở nhà.

Cũng theo bà Hoa, bước đầu phán đoán thủ phạm đột nhập vào nhà bà Hiên bằng cách trèo qua mái hiên, định vào ăn trộm tài sản trong két sắt. Có thể vì bị bà Hiên phát hiện nên đối tượng đã ra tay man rợ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Yên Bái làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG