Mua dâm xong trả bằng 7 tờ vé số

Anh Đ. được Trang mời vào chỗ vắng “vui vẻ”. Khi xong việc, anh Đ. đưa 7 tờ vé số và 10.000 đồng. Trang nhận tiền và 7 vé số nhưng sau đó dựng chuyện anh Đ. không trả tiền để đồng bọn lao vào đánh và cướp tài sản.

Sáng 13/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc, An Giang cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Võ Thanh Trang, (SN 1995, không nơi cư trú ổn định) và Trịnh Văn Đầy (SN 1995, trú tại huyện An Phú, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về tội “Cướp tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Đầy và Trang quen biết nhau từ tháng 8/2019 và sống chung như vợ chồng tại nhà mẹ Trang ở phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.

Mua dâm xong trả bằng 7 tờ vé số ảnh 1

Đối tượng Võ Thanh Trang và Trịnh Văn Đầy

Để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, khoảng 23h30 ngày 26/12/2019, trên đường chở Trang tìm khách mua dâm. Khi đến đoạn đường Tân Lộ Kiều Lương, Đầy thấy Lê Văn Đ (SN 1983, trú tại phường Châu Phú A) đang ngồi một mình trên dải phân cách nên đưa Trang đến bắt chuyện và mời mua dâm.

Khi thấy Đ. có đeo một chiếc nhẫn vàng 24k, trọng lượng 1,5 chỉ, cả hai nảy sinh ý định chiếm đoạt. Để thực hiện, Trang kêu Đầy chạy đi chỗ khác, còn Trang dẫn Đ. vào khu vực vắng người để “tâm sự”. Xong việc, Đ. lấy 07 tờ vé số và 10.000đ đưa cho Trang, sau khi cất tiền và vé số, Trang la lên “… nó chơi xong mà không trả tiền”.

Nghe tiếng Trang, Đầy chạy đến cùng Trang yêu cầu Đ. cởi nhẫn đưa cho Trang, nhưng Đ. không đồng ý, Đầy liền lấy dao lao đến đâm nhiều nhát vào người Đ. còn Trang nhặt cục gạch đập vào đầu Đ. khiến Đ. ngã xuống đường, rồi cả hai đè ra cướp chiếc nhẫn trên tay Đ.

Sáng hôm sau, Trang nhờ người thân đem bán chiếc nhẫn được hơn 6,3 triệu đồng, số tiền này Trang đem trả nợ và mua ma túy cùng Đầy sử dụng hết.  

Nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 3 ngày, lực lượng hình sự Công an thành phố Châu Đốc đã bắt giữ Trang và Đầy.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG