Nam sinh bị đánh chết trước ngày thi vào lớp 10

Ngay trước kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một nam sinh ở TP Móng Cái (Quảng Ninh) bị hai học sinh khác đấm, đá vào đầu dẫn tới thiệt mạng.

Sáng 16/7, lãnh đạo Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ học sinh lớp 9 bị hai học sinh khác đánh chết ngay trước kỳ thi vào lớp 10.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 15/7, Nguyễn Duy Dương (SN 2003, trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) đón một người bạn cùng đi đến gặp nhóm bạn tại Khu đô thị Phượng Hoàng, thuộc thôn 13, xã Hải Xuân (TP Móng Cái) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, Dương bị một số bạn kích động nên đi đến vị trí của P.H.C (SN 2005, học sinh lớp 9 trường THCS Hải Yên) đang ngồi, rồi túm tóc, đạp và đấm vào mặt C.

Nguyễn Hữu Thắng (trong nhóm bạn của Dương, SN 2003, trú tại xã Hải Xuân) cũng lao đến và cùng Dương đấm, đá vào lưng, đùi, mặt C. Khi em C. ngã xuống đất, hai học sinh này vẫn tiếp tục đấm, đá vào đầu. Sau đó, thấy C. bị co giật, chúng sợ hãi bỏ chạy về nhà. P.H.C được đưa đến Trung tâm y tế TP Móng Cái cấp cứu nhưng chết trên đường đi.

Theo tìm hiểu của PV, Nguyễn Hữu Thắng và Nguyễn Duy Dương đang học tại một trường giáo dục thường xuyên ở Quảng Ninh, còn nạn nhân C. chuẩn bị dự kỳ thi vào lớp 10.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an TP Móng Cái và các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Công an TP Móng Cái cũng triệu tập 2 nghi phạm trên để điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo Theo VTC News
MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.