Hải Dương:

Nam sinh lớp 11 bị đâm nguy kịch lúc tan trường

Nam sinh bị đâm được cấp cứu trong bệnh viện.
Nam sinh bị đâm được cấp cứu trong bệnh viện.
TPO - Trong lúc tan trường buổi trưa ngày 20/12, một nam học sinh lớp 11 bị một đối tượng dùng dao đâm vào người trọng thương được đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 20/12, tại khu vực bên ngoài trường THPT Thành Đông (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Vào thời điểm trên, trong lúc tan học nam sinh Trần Danh Thùy học lớp 11A, Trường THPT Thành Đông bất ngờ bị một nam thanh niên dùng dao đâm vào người. Sau đó Thùy được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Theo thông tin ban đầu, Thùy và Phạm Ngọc Tú (SN 2000) là học sinh lớp 11 trường THPT Thành Đông, có mâu thuẫn với nhau. Trong lúc tan trường, Tú gọi Lương Văn Hiệp (SN 1983, trú tại số 5/77 đường An Ninh, TP Hải Dương) đến giải quyết.

Khi thấy Tú và Thùy đang nói chuyện, Hiệp dùng dao đâm 3 nhát vào người Thùy khiến nạn nhân bị thương nặng rồi bỏ trốn.

Theo lãnh đạo trường THPT  Thành Đông hiện tại, em Thùy đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

MỚI - NÓNG