Nam thanh niên đâm 2 công an bị thương ngay tại trụ sở

Nghi can sang đã vung dao tấn công, khiến 2 cán bộ công an bị thương. Ảnh minh họa
Nghi can sang đã vung dao tấn công, khiến 2 cán bộ công an bị thương. Ảnh minh họa
Sợ bị đưa đi trung tâm bảo trợ - xã hội, 1 người lang thang đã dùng dao tấn công khiến 2 cán bộ công an bị thương ngay tại trụ sở.

Vụ việc xảy ra tại trụ sở Công an P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM mới đây. Hiện Công an Q.1 đang tạm giữ hình sự nghi can Huỳnh Thanh Sang (SN 1999, quê Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Theo thông tin ban đầu, tối 10/10 tổ công tác Công an P.Nguyễn Thái Bình đi kiểm tra hành chính trên địa bàn. Tại gầm cầu Calmette, tổ công tác phát hiện 1 thanh niên nghi vấn có dấu hiệu sống lang thang nên đưa về trụ sở công an phường để làm rõ, xác minh.

Bước đầu, người thanh niên khai là Huỳnh Thanh Sang như nói trên và cho biết là sống lang thang, bị nghiện ma túy. Do đó, Công an phường lập hồ sơ để chuyển giao cho cơ quan chức năng Q.1 có liên quan nhằm làm thủ tục đưa vào Trung tâm Bảo trợ xã hội.

Lúc 10h sáng 11/10, Sang lấy lý do đi vệ sinh sau đó bất ngờ chạy ra ngoài nhà để xe của Công an P.Nguyễn Thái Bình. 1 cán bộ công an trực ban đã đuổi theo, khống chế, đưa Sang trở lại phòng tạm giữ.

Bất ngờ Sang rút 1 con dao xếp giấu sẵn trong người, lao vào tấn công khiến cán bộ này bị thương. 1 cảnh sát khu vực hỗ trợ cũng bị Sang vung dao gây thương tích ở vai. Ngay sau đó, Sang bỏ chạy ra khỏi trụ sở công an.

Lực lượng công an phường gồm nhiều cán bộ truy đuổi theo. Đến trước hẻm số 55 đường Lê Thị Hồng Gấm đã khống chế, bắt giữ được Sang.

Theo Theo VietNamNet
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.