Nam thanh niên giả gái bán dâm trộm hàng trăm triệu đồng

Hoàng giả gái bán dâm để trộm túi xách bị công an bắt giữ.
Hoàng giả gái bán dâm để trộm túi xách bị công an bắt giữ.
TPO - Với thủ đoạn mặc áo hở ngực, đóng giả gái bán dâm, Hoàng tiếp cận chiếc ô tô đậu bên đường rồi mở cửa trộm túi xách bên trong có 210 triệu đồng cùng nhiều tài sản.

Ngày 4/5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đơn vị này đã bắt giữ Trần Ngọc Tuấn (tự Đạt, SN 1981, quê Đồng Nai) và Lỗ Trần Huy Hoàng (tự “Minh Mén”, SN 1992, ngụ quận 8, TPHCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng là người đồng tính, thường ăn mặc quần áo “thiếu vải” để đi dàn cảnh, móc túi hoặc trộm cắp tài sản của người say xỉn. Hiện Hoàng cũng đang bị công an quận 7, TPHCM truy nã.

Theo công an, vào tối 30/4, Hoàng mặc áo hở ngực, trang điểm giống như một thiếu nữ để Tuấn chở đi khắp các tuyến đường nhằm tìm con mồi để ra tay trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, khi chạy đến quốc lộ 13, thuộc phường Hiệp Bình Phước, quận Thú Đức, phát hiện chiếc ô tô Camry màu đen đậu ven đường bật sáng đèn, bên trong có tài xế đang ngủ nên Tuấn dừng xe để Hoàng lại mở cửa lấy trộm túi xách rồi bỏ chạy.

Phát hiện bị trộm, tài xế hô hoán và đuổi theo. Lúc này, lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận Thủ Đức đang tuần tra gần đó cùng người dân truy đuổi đến cầu vượt Bình Phước thì bắt được cả hai. Qua kiểm tra, bên trong chiếc giỏ xách của nạn nhân có 1 máy tính xách tay hiệu Asus, 1 điện thoại Iphone 6 và số 210 triệu đồng.

Tại công an, Tuấn và Hoàng khai nhận với thủ đoạn giả gái mại dâm đã gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản khác. Ngoài ra, Tuấn có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”; Hoàng có 2 tiền án và 1 lệnh truy nã.

MỚI - NÓNG