Nam thanh niên nghi chém bà nội tử vong rồi phi tang xác xuống sông

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Khá có bệnh lý tâm thần, tâm thần phân liệt
Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Khá có bệnh lý tâm thần, tâm thần phân liệt
Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) về tội “Giết người”.

Theo cơ quan điều tra, Khá sống cùng với bà nội là Nguyễn Thị Tư (73 tuổi) tại xã Nhơn Ái. Khá được xác định có biểu hiện tâm thần nhưng gia đình không đưa đi chữa trị.

Chiều 29/12/2019, bà Tư ngồi ăn cơm, Khá lại gần xin tiền mua bánh. Bà nội không cho, Khá ra phía sau lấy dao chém bà Tư gục xuống rồi phi tang xác xuống mương nước. Con dao gây án, Khá ném sông phi tang. Sau đó, Khá sang nhà hàng xóm nói rằng bà nội bị người khác chém. Cảnh sát vào cuộc điều tra, xác định Khá là thủ phạm nên bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khá thừa nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra, Khá có biểu hiện bệnh tâm thần. Ngày 3/1, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tình trạng tâm thần đối với Khá.

Theo kết luận của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam bộ, trước, trong, sau khi phạm tội và hiện tại, Khá có bệnh lý tâm thần, tâm thần phân liệt. Thời điểm phạm tội và hiện tại, Khá mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần.

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 230 và khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự, cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can đối với Khá.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.