Nam thanh niên tông tử vong CSGT trên cao tốc bị khởi tố

Đoạn đường này cấm xe máy lưu thông
Đoạn đường này cấm xe máy lưu thông
Nhận được tín hiệu dừng xe khi đi vào đường cao tốc song Trường không chấp hành, nhấn ga lao vào phía tổ công tác khiến một thiếu tá tử vong.

Ngày 2/12, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Trường (24 tuổi, trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Theo cảnh sát, khoảng 9h ngày 30/11, Trường điểu khiển xe máy chở theo Trương Văn Đạo (23 tuổi) đi vào đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên theo hướng về Hà Nội. Khi đến Km66 (đoạn qua xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên) thì gặp tổ công tác của Cục Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Nam thanh niên tông tử vong CSGT trên cao tốc bị khởi tố ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.
Khi phát hiện vi phạm, Thiếu tá Trần Văn Vang ra hiệu lệnh cho xe máy dừng lại. Do biết đi vào đường cấm và không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái nên Trường tăng ga tông thẳng vào Thiếu tá Vang khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trường và Đạo cũng phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện A Thái Nguyên ngay sau đó.

 Thiếu tá Vang nhập viện trong tình trạng hôn mê, vỡ xương hàm và trán, gãy cẳng tay bên trái; do vết thương quá nặng nên đã tử vong lúc 17h ngày 30/11.

 Ngày 1/12, Bộ trưởng Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá với ông Trần Văn Vang (42 tuổi).

 Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khởi công từ tháng 11/2009 với tổng chiều dài 63,8 km qua ba địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên. Tuyến đường này cấm xe máy, xe thô sơ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG