Nạn nhân tay không đối phó với 2 tên cướp có dao

Đối tượng Kpă Nhuân (phải) và Ksor Trương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Gia Lai
Đối tượng Kpă Nhuân (phải) và Ksor Trương tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Gia Lai
Khi bị chặn xe cướp tiền, anh Siu Blớ đã tông thẳng vào hung thủ rồi bắt luôn tên cướp giao cho công an.

Ngày 25/6, Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đang tạm giữ Kpă Nhuan (SN 1996) và Ksor Trương (SN 2000, cùng trú xã Ia Broái, huyện IaPa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, Kpă Nhuan và Ksor Trương mai phục tại khu vực đèo Tô Na (thuộc xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa). Khi thấy Siu Blớ (SN 1984, xã Chư Căm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đi tới gần, 2 đối tượng liền lao ra chặn xe để cướp.

Tại đây, Kpă Nhuan dùng dao tự chế đe dọa, yêu cầu anh Siu Blớ đưa tiền. Tuy nhiên, do anh Siu Blớ nói không có tiền nên Kpă Nhuan dùng dao chém vào đầu anh Siu Blớ. Bị chém, anh BLớ điều khiển xe máy tông thẳng vào Kpă Nhuan bỏ chạy và hô hoán mọi người.

Thấy vậy, Kpă Nhuan và Ksor Trương bỏ chạy về phía huyện Krông Pa. Lúc này anh Siu Blớ đuổi theo và cùng người dân bắt được Kpă Nhuan nên giao cho Công an huyện Krông Pa.

Công an huyện Krông Pa sau đó bàn giao cho Công an thị xã Ayun Pa theo thẩm quyền. Đối tượng Ksor Trương bỏ trốn sau đó đến Công an thị xã Ayun Pa đầu thú.

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.