Nghi án con gái sát hại mẹ mắc bệnh bại liệt

Khai với cảnh sát, bà Lộc (ngụ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thừa nhận do chăm sóc mẹ mắc bệnh bại liệt kéo dài chịu nhiều cơ cực, vất vả nên đã gây án.

Ngày 2/8, lãnh đạo Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết đang tạm giữ hình sự bà Trần Thị Lộc (47 tuổi) để điều tra hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, bà Lộc khai nhận do chăm sóc mẹ là bà Võ Thị Mai (68 tuổi) mắc bệnh bại liệt kéo dài cơ cực, mệt mỏi nên nghĩ quẩn nên ra tay sát hại.

Sáng 1/8, người dân xã Đức Phong, huyện Mộ Đức nghe tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhiều người dân chạy đến nhà thì thấy bà Mai nằm chết trên vũng máu nên trình báo công an.

Công an đã khoanh vùng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, công an xác định bà Mai có nhiều vết thương bất thường ở vùng đầu.

Theo người dân địa phương, bà Mai bị bại liệt ở chân và điếc. Thời gian gần đây, bà Lộc thường xuyên chửi mắng, bạo hành mẹ ruột.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".