Nghi can dùng súng bắn chết vợ, khống chế 4 người có biểu hiện phê ma túy

TPO - Quan sát qua hệ thống camera, sau khi giết vợ và bắt 4 người làm con tin, nghi phạm ngồi xuống tỳ cằm vào súng thì bất ngờ súng phát nổ, làm Hương tử vong tại chỗ. Kết quả điều tra bước đầu, Hương còn có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Theo đó, khoảng 21h30’ ngày 29/12, Phạm Văn Hương (tên khác là Hưng; SN 1981, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long) dùng súng tự chế (dạng súng hoa cải) bắn chết vợ là chị Vũ Thị Huyền, (SN 1981, trú phường Hồng Hà, TP Hạ Long; hiện trú xã Hải Xuân, TP Móng Cái).

Nghi can dùng súng bắn chết vợ, khống chế 4 người có biểu hiện phê ma túy ảnh 1 Lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ hiện trường vụ việc.

Sau khi gây án, Hương đã cầm súng đến nhà vợ cũ là chị Vũ Thị Yến (SN 1981, trú phường Hải Hòa, TP Móng Cái) dùng súng bắn vỡ cửa kính. Tại đây, Hưng đã khống chế 4 người trong gia đình trong đó 2 con của Hưng, em vợ cùng 1 người bạn làm con tin. Lúc này, chị Y. không có nhà nên Hưng ép 2 con gọi điện thoại cho mẹ về nhà và cầm súng cố thủ ở cầu thang tầng 2. 

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo Công an TP Móng Cái nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng Quân sự và Biên phòng, tổ chức phong tỏa hiện trường nhằm đảm bảo an toàn cho người dân xung quanh; đồng thời, triển khai phương án khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho con tin.

Nghi can dùng súng bắn chết vợ, khống chế 4 người có biểu hiện phê ma túy ảnh 2 Trong 4 người bị bắt làm con tin, có 2 người là con ruột của nghi phạm.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng quan sát qua hệ thống camera phát hiện Phạm Văn Hương đang ngồi cầm súng tỳ vào cằm thì khẩu súng phát nổ, làm Hương tử vong tại chỗ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ án là do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình giữa Hương và chị Huyền (hai vợ chồng đã gửi đơn ra Tòa án nhân dân TP Hạ Long, dự kiến ly hôn vào ngày 31/12/2019). Ngoài ra, đối tượng Hương còn có biểu hiện sử dụng ma túy tổng hợp.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG