Nghi can giết ông chủ nhà trọ để cướp bị bắt sau 1 tháng trốn chạy

TPO - Sau khi giết cụ ông, Trương Hiệp Hoàng cướp sợi dây chuyền rồi trốn về quê vợ. Hoàng sau đó bị trinh sát phát hiện bắt giữ.

Sáng 9/6, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ Trương Hiệp Hoàng (29 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Hoàng được xác định là nghi can đã sát hại ông Lê Văn Tòng (79 tuổi), chủ nhà trọ ở phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Nghi can giết ông chủ nhà trọ để cướp bị bắt sau 1 tháng trốn chạy ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng

Trước đó báo Tiền Phong đã đưa tin, chiều ngày 11/5, người dân phát hiện ông Nguyễn Văn Tòng (79 tuổi), chủ một dãy trọ công nhân trên đường Bình Hòa 20 (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) chết trong nhà với nhiều vết thương, trang sức bằng vàng đeo trên người của nạn nhân cũng bị đối tượng lấy mất.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Quá trình điều tra, khoanh vùng đối tượng, công an đã xác định được kẻ gây ra vụ án mạng nhưng đối tượng này đã rời khỏi địa phương.

Sau gần một tháng truy tìm hung thủ gây án, trinh sát phát hiện nghi can Trương Hiệp Hoàng đang lẩn trốn tại quê vợ ở Sóc Trăng nên tiến hành bắt giữ.

Hiện, Hoàng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

MỚI - NÓNG