Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú

TPO - Nghi can gây ra vụ nổ súng tại một nhà hàng trên đại lộ Lê Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) khiến hai người bị thương đã ra đầu thú. Hiện, công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

 Ngày 27/10, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh) để làm rõ hành vi dùng súng bắn bị thương 2 người tại một nhà hàng trên đại lộ Lê Nin.

Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú ảnh 1 Nguyễn Gia Định điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, khoảng 19h40p (ngày 20/10), Hoàng Khắc Hiếu đang ngồi ăn cùng nhóm bạn tại nhà hàng thì bị Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh) đi vào gây gổ dẫn tới xô xát. Thấy Hiếu bị tấn công, nhóm bạn đứng dậy đuổi đánh Định. Một thanh niên rút súng bắn khiến Định bị thương ở bụng.

Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú ảnh 2 Tang vật vụ việc.

Cùng lúc Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh) đến địa điểm trên và thấy Định bị nhóm bạn Hiếu đuổi đánh. Ngọc Anh tới can ngăn thì bị bắn vào vai nhưng vẫn kịp tước khẩu súng. Hai người bị thương được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Vinh đã có mặt tại hiện trường, sau đó đã tạm giữ Lê Trọng Đức (SN 1996, trú tại huyện Diễn Châu) và Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú tại thành phố Vinh) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghi can nổ súng tại Nghệ An đến Cục cảnh sát hình sự đầu thú ảnh 3 Đại lộ Lê Nin nơi xảy ra sự việc.

Còn Hoàng Khắc Hiếu đã trốn ra Hà Nội. Tại đây, Hiếu đã đến Cục Cảnh sát hình sự ở Hà Nội đầu thú. Ngày 26/10, Công an TP Vinh di lý Hiếu về Nghệ An để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ việc đang được Công an thành phố Vinh điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.