Nghi đánh ghen, nhóm phụ nữ lột đồ cô gái giữa quán cà phê

Hình ảnh cắt từ video
Hình ảnh cắt từ video
TPO - Một nhóm phụ nữ nghi đi đánh ghen đã lao vào đánh đập, lột áo cô gái tại một quán cà phê ở Hà Nội.

Ngày 17/9, lãnh đạo xã Cẩm Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) cho biết đã nắm được thông tin sơ bộ về vụ việc một cô gái bị nhóm phụ nữ lột đồ tại quán cà phê trên địa bàn. Bước đầu xác minh, nạn nhân và nhóm phụ nữ trong đoạn video đều không phải là người trên địa bàn xã.

Còn theo lãnh đạo Công an huyện Ba Vì, hiện đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân vào sáng 17/9. "Những người này không sinh sống trên địa bàn huyện Ba Vì mà ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hiện công an huyện đang đến nơi ở của họ để xác minh làm rõ vụ việc" - lãnh đạo Công an huyện Ba Vì thông tin.

Trước đó, đêm 16/9, mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh nhóm phụ nữ lao vào chửi bới, đánh đập một cô gái tại quán cà phê Bến Thủy ven Hồ Suối Hai thuộc xã Cẩm Lĩnh.

Theo đoạn video, đỉnh điểm nhóm phụ nữ này dùng dép đánh, lột áo cô gái trước sự can ngăn của một số nhân viên quán cà phê. Qua lời nói của nhóm người phụ nữ trong đoạn video có thể nhận định đây là một vụ đánh ghen.

 Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội

Trước đó, ngày 15/9, một người phụ nữ đi xe máy chặn chiếc ô tô ở gần số nhà 96 Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi chửi bới nắm tóc hành hung cô gái trong xe. Một người đàn ông trên ô tô lao xuống liên tục can ngăn, cố gắng đẩy hai người phụ nữ ra.

Theo một số người dân, sau đó họ mới biết người đàn bà đi xe máy là người vợ và người đàn ông can ngăn và ra sức che chở cho “tiểu tam” là chồng của người này.

“Sự việc xảy ra được một lúc thì cảnh sát có mặt tại hiệu trường. Cô gái chỉ bị xây xước nhẹ và họ không phải người ở khu vực này nên đã bỏ đi ngay sau đó” – một người dân cho biết thêm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.