Nghi phạm giết người đàn bà giữa đường ở Nghệ An đã treo cổ tự tử

TPO - Sau khi đâm V.A. tử vong tại chỗ, Phan Công Cương rời khỏi hiện trường. Sau 2 ngày, đối tượng được phát hiện đã tử vong trong ngôi nhà hoang tại bãi Lữ (huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Ngày 29/7, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an xác định nghi phạm Phan Công Cương (SN 1976, trú xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, là lao động tự do) đã tự tử tại một nhà hoang, huyện Nghi Lộc. 

Theo đó, vào khoảng 13h (ngày 29/7), cơ quan công an nhận được tin báo của người dân về việc, phát hiện một thi thể trong tư thế treo cổ tại ngôi nhà hoang tại núi Bãi Lữ (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An). Nhận dạng bước đầu, CQĐT xác định thi thể trên là đối tượng Phan Công Cương.

“Có lẽ sau khi công an đang truy bắt mình, biết không có cách nào trốn thoát nên đối tượng Cương treo cổ tự tử. Hiện công an đã khám nghiệm xong”, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Nghi phạm giết người đàn bà giữa đường ở Nghệ An đã treo cổ tự tử ảnh 1 Chiếc xe máy trước ngôi nhà hoang nơi Cương tự tử.

Như đã đưa tin, vào khoảng 8h15 phút, sáng 27/7, bà V.A. (SN 1979, trú phường Quán Bàu, TP Vinh) đang đi xe máy tại ngõ 1, đường Lê Lợi, phường Hưng Bình thì bất ngờ bị một đối tượng nam chặn đường. Sau một hồi cãi vã, đối tượng này dùng dao đâm bà V.A nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục xuống tử vong tại chỗ. Gây án xong, hung thủ rời khỏi hiện trường. 

Hung thủ được xác định là Phan Công Cương, làm nghề tự do. Nguyên nhân dẫn tới án mạng do mâu thuẫn cá nhân.

MỚI - NÓNG