Nghi phạm thứ 2 vụ đâm tài xế GrabBike 6 nhát ở Hà Nội ra đầu thú

Nam tài xế Grabbike bị nhóm cướp đâm gục trong đêm.
Nam tài xế Grabbike bị nhóm cướp đâm gục trong đêm.
TPO - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hà Nội, đang tạm giữ Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), nghi phạm thứ 2 trong vụ nam tài xế Grabbike bị đâm cướp đâm gục trên đê sông Đuống ngày 19/7.

Được biết, Lưu Ngọc Vỹ đã đến cơ quan công an tại nơi khác đầu thú vào sáng 26/7, sau đó Phòng Cảnh sát hình sự đã tiếp nhận Vỹ và đưa về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ. 

 Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản".

Trước đó, đêm 19/7, nam tài xế GrabBike chở khách đến khu vực đê sông Đuống thuộc huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) bất ngờ bị đối tượng chặn đường dùng dao đâm nhiều nhát để cướp xe máy. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, có khoảng 6 vết đâm trên người.

Quá trình điều tra, ngày 24/7, Cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng gồm Giàng Seo Diu (SN 2002, quê xã Pha Long, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cướp tài sản" và Nguyễn Văn Sơn (SN 1997, quê xã Hoà Thanh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Cảnh sát xác định Giàng Seo Diu chính là đối tượng đã dùng dao đâm gục nam tài xế Grabbike N.V.Q (SN 1984, quê tỉnh Yên Bái) trên đê Đuống, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm.

Tại cơ quan điều tra, Diu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, quê xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) gây ra vụ cướp kể trên.

Các đối tượng sau đó cầm cố tài sản của nam tài xế được hơn 4 triệu đồng chia nhau. Sau khi trở về quán internet ở Mỹ Đình, Vỹ kể cho Sơn nghe về vụ cướp.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".